Phát hiện 124 hộ chiếu và con dấu giả

26/12/2014 03:58 GMT+7

Ngày 25.12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết lực lượng biên phòng tỉnh vừa triệt phá đường dây làm hộ chiếu và con dấu giả xuất cảnh sang Lào.

Ngày 25.12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết lực lượng biên phòng tỉnh vừa triệt phá đường dây làm hộ chiếu và con dấu giả xuất cảnh sang Lào. Vụ việc bị phát hiện khi lực lượng phòng chống ma túy (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum) nhận thấy hàng trăm trường hợp xuất cảnh sang Lào nhưng không quay lại gia hạn thời gian.

Theo dõi, Bộ đội biên phòng Kon Tum tiến hành bắt Vũ Thị Nguyệt (29 tuổi, trú tại xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum), Lê Tấn Hà (28 tuổi, trú thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi) và Nguyễn Ngọc Quỳnh (20 tuổi, trú ở H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi đang giao nhận 11 hộ chiếu và 2 giấy thông hành đóng dấu xuất nhập cảnh giả ở gần Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Kon Tum. Nguyệt, Quỳnh và Hà khai nhận con dấu và giấy thông hành giả nói trên có sự “giúp đỡ” của 2 cán bộ Lào đang công tác bên kia Cửa khẩu Bờ Y thuộc nước bạn Lào. Phối hợp với ngành chức năng Lào, lực lượng biên phòng Kon Tum đã mời 2 cán bộ Lào này làm việc. Hai người Lào khai và giao nộp 2 con dấu giả, thừa nhận tất cả hộ chiếu giả là do mình đóng vào. Bước đầu, phát hiện 124 hộ chiếu đóng dấu kiểm chứng giả để xuất nhập cảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.