Phá sòng bạc, tạm giữ 36 người

21/06/2012 11:40 GMT+7

(TNO) Ngày 21.6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM đã bàn giao 36 đối tượng cho Công an Q.6 tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 ngày 20.6, trinh sát của Đội 5 (PC45) phối hợp với Công an Q.6 đã tiến hành kiểm tra kho chứa hàng Phước Minh (số 570/5 Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6, TP.HCM) và bắt quả tang 36 người đang tham gia, tổ chức đánh bạc tại đây.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 9 hột xí ngầu, hơn 36 triệu đồng, 29 điện thoại di động…

Qua điều tra, trinh sát đã xác định sòng bạc này do Trần Văn Dũng (40 tuổi, ngụ Q.6) tổ chức từ 14 giờ đến sáng hôm sau, thu hút từ 40 - 50 con bạc đến sát phạt hằng ngày.

Để tránh né công an, Dũng đã thuê kho chứa hàng đánh bạc bằng hình thức lắc xí ngầu và thuê Phương Ngọc Long (20 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM), Thái Phước Hùng (33 tuổi, ngụ Q.6) làm nhiệm vụ canh cửa - cảnh giới công an; Nguyễn Xuân Phúc (46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Văn Nghĩa (46 tuổi, ngụ Q.6) đảm nhận việc lắc xí ngầu.

Trung bình, Dũng thu tiền xâu từ 3 -  4 triệu đồng/ngày…

 Phá sòng bạc, tạm giữ 36 người - 1

Phá sòng bạc, tạm giữ 36 người - 2
Các con bạc bị bắt tại hiện trường

Phá sòng bạc, tạm giữ 36 người - 3
Sòng bạc này thu hút từ 40 - 50 con bạc đến sát phạt hằng ngày

 Phá sòng bạc, tạm giữ 36 người - 4
Các đối tượng tổ chức sòng bạc

Phá sòng bạc, tạm giữ 36 người - 5
Đối tượng cầm đầu Trần Văn Dũng

Đàm Huy
Ảnh: Công an Q.6 cung cấp

>> Phá sòng bạc của “quý bà”, bắt giữ 18 người
>> Trốn thoát từ sòng bạc Campuchia
>> Triệt phá sòng bạc trên núi
>> Phá ổ đá gà trong rừng tràm
>> Cách chức quan xã đánh bạc
>> Nữ sinh “mất tích” được chuộc về với giá 10.000 USD
>> Đánh bạc 6,9 triệu đồng chỉ xử phạt hành chính
>> Bắt 4 người trong băng xã hội đen đòi nợ thuê
>> Phá sòng bạc, tòi ra vũ khí
>> Triệt phá sòng bạc Campuchia ở... Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.