Phá đường dây vận chuyển cyanua

10/11/2011 01:20 GMT+7

Ngày 9.11, Công an H.Bắc Trà My (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án vận chuyển hàng cấm, hóa chất độc hại cyanua đối với 4 bị cáo gồm Cao Văn Trường (sinh năm 1985), Cao Văn Phú (sinh năm 1989, anh em ruột, cùng trú tại tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My), Đoàn Ngọc Toàn (sinh năm 1993), Phùng Phú Phương (sinh năm 1987, cùng trú tại tổ Mậu Long, xã Trà Sơn).

Trước đó, rạng sáng 4.11, khi dùng xe máy vận chuyển 6 bao tải chứa cyanua nặng 300 kg lên các bãi vàng trái phép ở thượng nguồn sông Bui, 4 đối tượng này bị lực lượng dân quân, công an địa phương mật phục bắt tại dốc Ông Núm ở thôn 3, Trà Bui. Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy, bỏ lại tang vật gồm cyanua và 2 xe máy, tuy nhiên sau đó vẫn bị cơ quan chức năng xác định danh tính và triệu tập. Hôm qua 9.11, Công an H.Bắc Trà My tiếp tục phát hiện 500 kg cyanua cất giấu trong rừng tại thôn Mậu Long (xã Trà Sơn).

Gần đây, ở vùng lân cận các bãi vàng xã Trà Bui xuất hiện tình trạng trâu bò bị thối móng chết, nghi là giẫm và uống nước bị nhiễm cyanua.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.