Phá đường dây nhập lậu “hàng nóng" từ Trung Quốc

24/03/2011 00:46 GMT+7

Bị bắt giữ trong lúc đang mua 3 thanh kiếm Nhật, Lê Quốc Huy (ngụ P.Tân Long, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) khai đã từng mua giùm cho một đối tượng nghiện ma túy 3 bình xịt hơi cay hiệu Police. Khám xét căn nhà số 4/14 KP 1, P.10, TP Mỹ Tho, Công an Tiền Giang phát hiện một kho vũ khí thô sơ được nhập lậu từ Trung Quốc.

Căn nhà nói trên là của ông Trần Văn Thanh, 54 tuổi, tài xế xe tải chuyên chở hàng thuê từ TP.HCM đi Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, ông Thanh khai từ năm 2009, trong những lần sang bên kia biên giới, ông bắt đầu mua các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ do Trung Quốc sản xuất như đao, kiếm, lưỡi lê, roi điện, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dùi cui, áo giáp với số lượng lớn rồi đem về VN cất giấu tại nhà riêng để bán. Trong số “khách hàng” của ông Thanh có Huỳnh Hữu Tài (23 tuổi, ngụ KP 7, P.3, TP Mỹ Tho) đã mua với số lượng lớn gồm 2 roi điện, 2 súng nhựa bắn đạn cao su, 15 dùi cui-đèn pin, 13 cây gậy 3 khúc bằng inox, 1 bộ kiếm Nhật, 1 cây đao, 6 lưỡi lê (giống như lưỡi lê của súng AK47) và 4 bình xịt hơi cay rồi đem bán lại cho nhiều người khác sử dụng.

Quá trình điều tra mở rộng, công an còn phát hiện Nguyễn Việt Toàn (30 tuổi, ngụ 53/4B đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho, Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty vệ sĩ T.S.) đã đặt mua 10 cây gậy 3 khúc, 10 roi điện và 20 gậy cao su sau đó đem bán lại cho Phạm Hữu Thiện (ngụ 48/2 Lê Thị Hồng Gầm, TP Mỹ Tho) và Mai Anh Bình (ngụ 49, đường Cửu Long, Q.10, TP.HCM).

Ngày 23.3, đại tá Đặng Quang Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với Thanh, Tài, Toàn, và 9 người khác.

Theo đại tá Minh, mức xử phạt hành chính đối với hành vi nói trên là cao nhất vì luật pháp hiện chưa có quy định chế tài nào khác. 

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.