Phá đường dây mua bán, pha chế ma túy

25/02/2014 01:02 GMT+7

Khoảng 18 giờ ngày 23.2, tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang một vụ vận chuyển, mua bán ma túy qua biên giới.

Hai người bị bắt là Phạm Văn Minh (34 tuổi) và Huỳnh Ngọc Lợi (49 tuổi, đều ngụ tỉnh Đồng Tháp) với tang vật 4 bánh heroin đang được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua khai thác nhanh Minh và Lợi, Ban chuyên án quyết định mở rộng điều tra đường dây ma túy này. Khoảng 1 giờ 30 ngày 24.2, được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Đồng Nai và Đoàn 3 - Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng, lực lượng sĩ quan biên phòng Tây Ninh đã bắt Nguyễn Phi Tiến (43 tuổi) khi y ra Bến xe Biên Hòa để nhận hàng. Khám xét nơi ở của Tiến, lực lượng chức năng thu giữ 14 kg chất bột màu trắng, 6 kg chất bột màu nâu, qua kiểm tra nhanh đều là chất ma túy, cùng 4 máy ép và các thiết bị dùng để pha chế, dập khuôn ma túy. Bước đầu Tiến khai nhận mua ma túy từ Campuchia, đưa về nhà (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) trộn với các loại hóa chất khác, sau đó dập khuôn rồi đem bán.

Nguyễn Khánh - Đăng Bảy - Trung Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.