Phá băng 'siêu' bẻ khóa nhập nha

06/09/2014 02:05 GMT+7

Hôm qua 5.9, trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết đội vừa triệt phá băng trộm chuyên nghiệp gây ra hơn 30 vụ ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.

 Phá băng 'siêu' bẻ khóa nhập nha
Các tên trộm bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2014, trinh sát của Đội 4 đã phát hiện băng trộm chuyên “nhập nha” do Tân “đầu gà” (tức Nguyễn Văn Đông, 43 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cầm đầu. Đáng chú ý, Đông lôi kéo được “siêu” bẻ khóa Lê Phú Quý (tên gọi khác là Ma “ní”, 22 tuổi) vào băng nhóm của mình.

Quý được giới nhập nha ở TP.HCM biết đến với biệt danh “siêu” bẻ khóa. So với “siêu” bẻ khóa Trinh “hoa khôi” (tức Nguyễn Tạ Tuyết Trinh, 22 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Thắng “mo” (cả 2 đều đã bị sa lưới), đẳng cấp của Quý cao hơn một bậc. Cả 3 người này đều "ra lò" từ một sư phụ tên là An “già” - bị Công an Q.12 bắt giữ cuối năm 2013. Chúng mua tất cả loại ổ khóa mới về nghiên cứu tìm cách vô hiệu hóa trong thời gian nhanh nhất. Bọn chúng chỉ cần một cái móc sắt có thể mở được bất cứ loại khóa nào, cho dù ổ khóa đó được khóa từ bên trong (tức mở ngược, không cần nhìn).

 Phá băng 'siêu' bẻ khóa nhập nha 2
Tang vật thu giữ được  - Ảnh: Nguyên Bảo

Đông giao nhiệm vụ “vô hiệu hóa” ổ khóa cổng, khóa cửa, xe gắn máy cho Quý; đồng bọn còn lại cảnh giới và chạy xe. Theo hồ sơ, băng của Đông không bao giờ ở nhà, mà thuê khách sạn lưu trú và chơi “hàng đá”. Bọn chúng thường “ăn hàng” vào ban trưa (từ 11 - 13 giờ) và ban đêm (từ 23 giờ đến rạng sáng) nhưng trước khi đi gây án đều chơi ma túy. Từ đầu năm 2014 đến tháng 8.2014, băng trộm này gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản táo tợn tại các quận, huyện: 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Hóc Môn... Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 27.7, bọn chúng đã bẻ khóa đột nhập vào một căn nhà ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (P.2, Q.Tân Bình) lấy trộm được chiếc Wave; sau đó tiếp tục lẻn vào nhà trọ ở đường Bùi Thị Xuân, P.2, Q.Tân Bình lấy trộm chiếc Air Blade, Future. Táo tợn hơn, khoảng tháng 6.2014, sau khi đột nhập vào nhà trên đường Phan Huy Ích (Q.Gò Vấp), bọn chúng lấy trộm 2 ti vi mang về cất, rồi quay lại lấy tiếp két sắt...

Khoảng 1 giờ 30 ngày 7.8, Đông, Quý và Huỳnh Hoàng Huynh (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Đức (25 tuổi, cả 2 đều ngụ H.Hóc Môn) vừa lấy trộm 2 máy vi tính xách tay của nhà ở hẻm 103 đường số 18, P.8, Q.Gò Vấp thì bị trinh sát truy đuổi bắt giữ cùng tang vật. Công an đã lần lượt bắt giữ thêm Phạm Tuấn Cảnh (20 tuổi), Nguyễn Đức Hiệp (tên gọi khác Tí “pô”, 20 tuổi, em ruột của Đức). Bước đầu bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ; trong đó đa số là trộm xe gắn máy. Nếu “ăn” được xe Wave, chúng bán cho Nguyễn Thanh Tâm (25 tuổi, ngụ Q.12) đưa qua Campuchia tiêu thụ; nếu là xe tay ga thì làm giấy giả bán ở VN. Trinh sát đã tiến hành bắt giữ Tâm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đàm Huy

>> Cận cảnh 2 thanh niên bẻ khóa trộm xe máy
>> Video clip: Siêu trộm xinh đẹp bẻ khóa trong nháy mắt
>> Bắt đối tượng chuyên bẻ khóa trộm xe máy 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.