Phá án từ chức năng định vị điện thoại di động

15/08/2012 03:15 GMT+7

Chiều 14.8, Công an Q.Đống Đa (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối với Nguyễn Thanh Hải (40 tuổi, ở P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi trộm cắp.

>> Tóm gọn băng trộm cắp tài sản
 >> Khởi tố một phó hiệu trưởng vì trộm cắp
>> Bắt nghi can trong đường dây trộm cắp xe liên tỉnh

Theo tài liệu điều tra, chiều 11.8 chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi, ở P.Láng Hạ, Q.Đống Đa) bị kẻ gian cạy cốp xe lấy chiếc túi xách bên trong có gần 60 triệu đồng, cùng điện thoại iPhone 4S. Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, lực lượng Công an Q.Đống Đa khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng hệ thống định vị toàn cầu từ chiếc iPhone 4S bị mất được kết nối với máy điện thoại của chồng chị Hà, lực lượng Công an Q.Đống Đa đã bắt một phụ nữ tên Nguyễn Thanh Hải.

Người này thừa nhận chiều 11.8 đi lang thang khắp các phố “săn hàng”, khi thấy chị Hà để chiếc túi vào cốp xe, Hải tiếp cận và dùng vam phá khóa để cạy. Trước đó, Hải từng thực hiện nhiều vụ cạy cốp xe trót lọt.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.