Phá án nhanh vụ đâm chết người tại quán bar

11/10/2011 12:40 GMT+7

(TNO) Ngày 11.10, Cơ quan Điều tra, Công an Q.Long Biên, TP Hà Nội cho biết, đã bắt được 3 trong số 6 đối tượng tham gia vào vụ trọng án, khiến 1 người bị chết.

Ba đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Ngọc Duy (SN 1989, trú tại số 62, ngõ 667 Nguyễn Văn Cừ, P.Đức Giang, Q.Long Biên), Đào Đức Tâm (SN 1991, ở 57 Nguyễn Khánh Toàn, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) và Lương Ngọc Dũng (SN 1990, ở ngõ 238 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy).

Theo tài liệu Cơ quan Công an, lúc 23 giờ 30 phút ngày 9.10, tại quán bar ca nhạc Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long (tầng 5 chợ Việt Hưng, P.Việt Hưng, Q.Long Biên), nhóm bạn của Phạm Văn Cương (SN 1983, quê quán Hải Hậu, Nam Định) có nảy sinh mâu thuẫn với nhóm 6 thanh niên.

Tới khi lấy xe ra về, anh Cương bị 6 đối tượng trên mang theo gậy gỗ, dao đuổi đánh. Hậu quả anh Cương bị đâm 2 nhát vào vùng bụng, bả vai phải và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Tại trụ sở Công an Q.Long Biên, Duy, Tâm và Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ ngoài các đối tượng đã bị bắt, còn có sự tham gia của Nguyễn Thế Dũng (SN 1990, ở ngõ 667 Nguyễn Văn Cừ, P.Đức Giang, Long Biên), Ngô Kế Viêm (SN 1988, ở Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) và Quách Đại Điệp (SN 1989, ngã 4/1/5 Đông Anh, Hà Nội) hiện đang bỏ trốn.

Công an Q.Long Biên đang tiếp tục chỉ đạo truy bắt các đối tượng bỏ trốn, sớm hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra truy tố trước pháp luật.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.