Phá âm mưu "Tháng tư đen"

20/04/2012 04:58 GMT+7

Ngày 19.4, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Viết Dziễn (SN 1971 tại Bình Định, nơi đăng ký HKTT: 342/52C/06 Ngô Quyền, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) để điều tra làm rõ tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Ngày 19.4, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Viết Dziễn (SN 1971 tại Bình Định, nơi đăng ký HKTT: 342/52C/06 Ngô Quyền, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) để điều tra làm rõ tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. 

Theo cơ quan điều tra, Dziễn thường xuyên lên mạng internet, vào một số trang web có nội dung chống phá VN và có quan hệ với Nhất Thắng, người của tổ chức “Phục hưng VN”. Tổ chức này được thành lập ngày 23.12.1978 tại California (Mỹ). Tháng 11.2011, theo chỉ đạo của Thắng, Dziễn sang Singapore gặp những người trong tổ chức “Phục hưng VN” là Trần Quốc Bảo (chủ tịch); một người tên Cương (phó chủ tịch) và Thắng (trưởng ban liên lạc). Tại đây, Dziễn được giới thiệu về tổ chức “Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc” (viết tắt là "Lực lượng cứu quốc") được thành lập từ ba tổ chức gồm: “Phục hưng VN”, "Tư vấn và yểm trợ” và “Đồng Tâm”. Sau đó, Dziễn được giao nhiệm vụ về VN tập hợp nhiều người ra Hà Nội biểu tình.

Tháng 1.2012, Dziễn được “Lực lượng cứu quốc” gửi cho 1.500 USD để mua máy tính phục vụ liên lạc. Trong thời gian tham gia tổ chức “Lực lượng cứu quốc”, Dziễn liên tục được Thắng đề nghị tìm mua một mảnh đất ở VN để xây dựng trang trại làm kinh tế cho tổ chức, dự tính kinh phí khoảng 50.000 USD. Dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua, Thắng tiếp tục gửi tiền và yêu cầu Dziễn tìm thêm người đưa sang Thái Lan để gặp gỡ, huấn luyện.

Tháng 3.2012, Dziễn nhận 2.000 USD để làm kinh phí đi Thái Lan. Ngày 23.3, Dziễn cùng vợ, con đi Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài rồi sang Thái Lan. Tại đây, từ ngày 26 đến 30.3.2012, Dziễn được người của “Lực lượng cứu quốc” hướng dẫn cách sử dụng một số phần mềm bảo mật máy tính, cách sử dụng thiết bị máy chèn phá sóng... Khi đã thuần thục những thiết bị này, Dziễn được phái về VN để thực hiện các nhiệm vụ sau: chèn sóng Đài tiếng nói VN nhân dịp lễ 30.4, mà tổ chức “Lực lượng cứu quốc” gọi là “Tháng tư đen”; tìm những khu phố có người Hoa sinh sống ở Bình Dương để đốt phá, gây chia rẽ; tìm những địa điểm thuận lợi rải truyền đơn có những nội dung phản động vào dịp lễ 30.4 và 1.5; quay phim, chụp ảnh gửi ra nước ngoài...

Trong khi đang lên kế hoạch thực hiện, Dziễn bị Cơ quan ANĐT - Bộ Công an phát hiện, bắt giữ. 

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.