Phá 2 băng cướp tài sản người nước ngoài

28/01/2013 03:20 GMT+7

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vừa phá chuyên án cướp giật tài sản của người nước ngoài trên địa bàn các quận: 3, 5, 10, 11 do PC45 xác lập vào giữa năm 2012.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tính đến ngày 27.1, Đội CSHSĐN đã bắt giữ tổng cộng 9 nghi phạm của 2 băng cướp, có tuổi đời khá trẻ, trong đó có 3 nữ. Bước đầu, 2 băng cướp này chỉ “mới nhớ” thực hiện trót lọt hơn 30 vụ. Băng thứ nhất gồm: Trần Văn Phước (21 tuổi, cầm đầu), Nguyễn Thị Tuyết Lan (tên gọi khác là Kiều, 22 tuổi, quê Vĩnh Long, sống lang thang), Trương Hữu Lộc (23 tuổi), Trần Minh Tiến (21 tuổi), Nguyễn Văn Hải (17 tuổi), Trần Thị Ngọc Giàu (19 tuổi, cùng ngụ Q.10); băng thứ 2 gồm: Chiếng Vĩnh Thắng (tên gọi khác Sinh “hô”, 22 tuổi, có 3 tiền sự về tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản), Trương Bích Tuyền (17 tuổi), Nguyễn Bửu Hoàng (22 tuổi, đều ngụ Q.10).

Tại trụ sở công an, băng của Phước khai đã thực hiện 25 vụ cướp giật túi xách, ĐTDĐ; trong đó có nhiều vụ nạn nhân là người nước ngoài. Cụ thể: chiều 3.4.2012, trước nhà số 326 Vĩnh Viễn, P.8, Q.10, Phước chở Hải trên xe Kawasaki Max giật túi xách của ông Xie Hua Nam (45 tuổi, Trung Quốc); trong đó có 10.000 nhân dân tệ, đem đổi được 28 triệu đồng chia nhau tiêu xài, còn giấy tờ quăng vào thùng rác. Tối 4.12.2012, Phước chở Lan, Hải chở Giàu đến trước địa chỉ 20 Lữ Gia, P.15, Q.11 giật ĐTDĐ của ông Lu Jung Kun (59 tuổi, người Đài Loan), đem bán cho cửa hàng ĐTDĐ Mỹ Sơn (số 711 đường 3 Tháng 2, P.6, Q.10), được 3 triệu đồng…

Ngày 4.1, Hải chở Giàu giật ĐTDĐ trên đường Điện Biên Phủ, thì bị Công an Q.3 bắt giữ. Mặc dù 2 băng cướp này biết nhau nhưng chúng không hề đi “ăn hàng” chung và cũng không phân chia địa bàn. Băng của Thắng chuyên nghiệp hơn, chỉ mới khai nhận 6 vụ giật dây chuyền vàng của phụ nữ; vì theo chúng giật dây chuyền dễ tiêu thụ hơn, có giá trị hơn và chúng chọn phụ nữ để gây án vì không sợ bị truy đuổi.

Thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó PC45 cho biết: “Cơ quan công an sẽ xử lý đến nơi đến chốn đối với các đầu mối tiêu thụ. Qua đấu tranh, chủ cửa hàng ĐTDĐ Mỹ Sơn đã thừa nhận hành vi tiêu thụ tài sản do băng cướp của Hải giật được đem bán. Đồng thời, công an sẽ mời 2 chủ tiệm vàng ở chợ Trần Nhân Tôn (Q.10) và chợ Thiếc (Q.11) đến làm rõ về việc đồng bọn băng cướp của Thắng mang tài sản cướp giật được đi bán cho 2 chủ tiệm vàng này”.

Đàm Huy

>> Bắt nghi can cướp tài sản người nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.