Nhóm côn đồ chém người, cướp tài sản

06/05/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Nhóm côn đồ cầm theo hung khí xông vào chém bị thương nạn nhân rồi cướp luôn sợi dây chuyền, túi xách chứa gần 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

(TNO) Một nhóm côn đồ cầm theo hung khí xông vào chém bị thương nạn nhân rồi cướp túi xách với gần 20 triệu đồng, hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Sáng 6.5, trao đổi với Thanh Niên Oline, đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan công an đã nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Dung và đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Dung (44 tuổi, trú TP.Lạng Sơn) gửi cơ quan chức năng thì sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4.5.

Cụ thể, vào thời điểm trên, bà Dung cùng người thân trong gia đình gồm 10 người đang đi lễ tại đền ông Hoàng Mười (xã Xuân Hồng, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì sơ ý đánh rơi 50.000 đồng xuống đất.

Cùng lúc đó, một phụ nữ lạ mặt chạy đến để nhặt tiền và giữa hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Tưởng sự việc đã kết thúc nhưng không ngờ khoảng 20 phút sau, lúc gia đình bà Dung ra về thì bị một nhóm côn đồ hung hãn (gồm cả người phụ nữ đã cãi vã với bà Dung trước đó) chặn ngang lối đi, xông vào dùng hung khí chém bị thương nhiều nạn nhân. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của người dân, đám côn đồ này sau đó đã bỏ đi.

Tuy nhiên, lúc gia đình bà Dung ra đến bãi gửi xe thì đám côn đồ lại tiếp tục xuất hiện, bao vây, xông vào đánh người. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đã giật sợi dây chuyền trên cổ bà Dung nhưng rất may bà đã giằng lại được.

 Điều tra nhóm côn đồ chém người, cướp tài sản 2
Vết thương từ vụ giật dây chuyền trên cổ bà Dung - Ảnh: Duy Hòa

Riêng túi xách trong đó có gần 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân khác của bà Dung đã bị đối tượng cướp mất. Vụ hành hung, cướp tài sản cũng đã làm nhiều người trong gia đình bà Dung bị thương. Trong đó, anh Nguyễn Công Hiệp (30 tuổi) bị một vết chém dài 12 cm ở cánh tay phải, mất nhiều máu.

Nhận được tin báo của nạn nhân, công an xã Xuân Hồng và công an H.Nghi Xuân đã có mặt kịp thời tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Nguyên Dũng

 >> Điều tra vụ côn đồ tấn công quán rượu
>> Người dân tố bị côn đồ phóng hỏa đốt nhà
>> Bị băng côn đồ truy sát, con chết, cha trọng thương
>> Một sản phụ tố bị côn đồ hành hung
>> Khởi tố vụ "dùng côn đồ giải phóng mặt bằng" ở Tiên Lãng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.