Nhậu xỉn, bị bạn hiếp dâm tập thể

08/08/2012 14:40 GMT+7

(TNO) Rủ nhóm bạn trai đi hội chợ chơi nhưng lại thành đi nhậu và một cô gái bị hiếp dâm tập thể.

Ngày 8.8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hải (17 tuổi) 5 năm tù về tội “hiếp dâm”. Liên quan trong vụ án, Hà Thạch (19 tuổi) cũng bị xử phạt 5 năm tù, Đinh Bảo Lộc (19 tuổi, cả ba cùng ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) 4 năm tù, không kháng cáo nên tòa không xét.

hiếp dâm tập thể
Bị cáo Hải cúi đầu về trại giam

Đêm 20.10.2011, Hải và Lộc đang chơi game tại tiệm internet MiMi trên đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Tân Thới, Nhà Bè thì một người bạn gái tên D.T.G (19 tuổi, ngụ cùng địa phương) chạy xe máy đến rủ đi hội chợ chơi. Khi đến trung tâm dạy nghề Nhà Bè (nơi đang tổ chức hội chợ), cả nhóm đổi ý, rủ nhau đi nhậu. Sau đó, Thạch cũng đến quán nhậu uống rượu.

Sau nhiều chầu nhậu từ quán xá đến mua rượu ngồi vỉa hè lề đường và cả vào căn nhà bỏ hoang trong khu công nghiệp Long Hậu uống, đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, cả nhóm chở nhau đi tìm khách sạn xem đá bóng và ngủ nhưng không tìm được. Lúc này, G. đã say bí tỉ không còn biết gì nữa.

Trên đường đi từ xã Long Thới qua khu dân cư Phú Xuân (thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), thấy G. say, cả nhóm bàn nhau làm bậy.

Sau đó, cả ba đưa G. vào đường nội bộ khu dân cư Phú Xuân rồi thay phiên nhau canh gác và quan hệ với G.

Khi Hải đang “hành sự”, Lộc và Thạch phát hiện bảo vệ khu dân cư tuần tra liền hô nhau bỏ chạy, để lại G. nằm trên lề đường. G. được đưa đi cấp cứu, còn Hải cùng đồng bọn bị bắt ngay sau đó.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Hủy án vụ hiếp dâm rồi chôn sống thiếu nữ
>> Tuyên y án vụ hiếp dâm ở vườn cao su
>> Bắt giữ nghi can hiếp dâm trẻ em
>> Bạn trai của Amy Winehouse bị tố hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.