Nhặt ma túy, đổi án tù

27/02/2012 14:04 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, TAND Q.1 (TP.HCM) tuyên phạt Đỗ Thị Bé (50 tuổi, ngụ Q.9) 2 năm 6 tháng tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

(TNO) Ngày 27.2, TAND Q.1 (TP.HCM) tuyên phạt Đỗ Thị Bé (50 tuổi, ngụ Q.9) 2 năm 6 tháng tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại tòa, Bé khai ngày 14.10.2011, trên đường đi bán vé số Bé nhặt được một gói thuốc lá mở ra xem thấy bên trong có một tép ma túy. Biết T. là đối tượng nghiện ngập nên Bé đã đưa tép ma túy cho T. “đổi” lấy 95.000 đồng.

Bé xin tòa xem xét động cơ phạm tội chỉ vì tình cờ nhặt được ma túy.

HĐXX nhận định, ngay từ khi nhặt được gói thuốc lá bị cáo biết rõ bên trong có ma túy nhưng không ném bỏ mà giữ lại đưa cho con nghiện, lấy tiền là mua bán.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét hành vi này mang tính nhất lời, xuất phát từ lòng tham, lần đầu phạm tội nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Lê Nga

>> 40 kg cocaine trong bưu kiện ngoại giao
>> Phá 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
>> Bắt giáo viên vận chuyển 2 bánh heroin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.