Nguyên xã đội trưởng đánh bạc bị phạt tù

27/02/2012 18:06 GMT+7

(TNO) TAND TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) tuyên phạt Nguyễn Thế Bình (52 tuổi, nguyên xã đội trưởng xã đội Hương Toàn, TX.Hương Trà) 6 tháng tù (cho hưởng án treo) vì tội đánh bạc.

(TNO) Ngày 27.2, TAND TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) đã tuyên phạt Nguyễn Thế Bình (52 tuổi, nguyên là xã đội trưởng xã đội Hương Toàn, TX.Hương Trà) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội đánh bạc.

Cùng bị truy tố ra tòa với Bình còn có các đồng phạm: Phạm Hưởng (57 tuổi, trú tại P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà); Nguyễn Duy Hiền (27 tuổi, trú ở xã Hương Toàn); Lê Tấn Phong (33 tuổi, trú tại P.Tứ Hạ); Nguyễn Văn Túy (46 tuổi, trú tại xã Hương Toàn); Hoàng Đắc Huyền (25 tuổi, trú tại P.Hương Chữ, TX.Hương Trà); Lê Văn Phước (38 tuổi, trú tại Hương Xuân, Hương Trà).

Trong đó, Phước bị tuyên phạt 10 tháng tù, Hưởng 3 tháng tù, Phong, Hiền và Huyền 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Tuý 6 tháng cải tạo không giam giữ.

 
Nguyễn Thế Bình (thứ 2 từ phải sang) và đồng phạm trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 16.2.2011, các đối tượng trên đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa tại thôn Giáp Thượng, xã Hương Toàn thì bị lực lượng Công an TX.Hương Trà bắt quả tang.

Tin, ảnh: Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.