Nguyên thượng úy CSGT lãnh án

12/04/2013 03:50 GMT+7

Ngày 11.4, TAND tỉnh Long An tiếp tục xét xử đường dây phù phép xe “ma”, liên quan nhiều cán bộ CSGT (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Với tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Thiệt bị xử phạt 7 năm tù. Các bị cáo Phan Trọng Hữu, Nguyễn Quang Vinh, Lê Anh Tuấn mỗi người 5 năm tù; Lê Văn Vũ 4 năm tù, Huỳnh Hữu An 3 năm tù, Hồ Vũ Phương Thanh 2 năm tù cho hưởng án treo. Với tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Cao Văn Mãi, nguyên thượng úy CSGT, Công an H.Thủ Thừa nhận mức án 3 năm tù cho hưởng án treo.

Đầu năm 2010, các bị cáo trên đã mua xe máy hóa giá, sau đó mua xe không rõ nguồn gốc cắt hàn, đục lại số khung, số máy cho khớp với hồ sơ xe hóa giá, rồi móc nối để đăng ký hợp thức hóa 53 xe; lừa bán được 17 xe với số tiền gần 700 triệu đồng…

Tố Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.