Ngày mai xét xử hung thủ gài mìn vào xe máy giết chị dâu và cháu

29/08/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày mai 30.8, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Tiềm, hung thủ gây ra vụ nổ xe máy làm chết một thai phụ, một cháu bé 4 tuổi là chị dâu và cháu mình.

>> Bắt khẩn cấp kẻ gây ra hai vụ nổ xe máy kinh hoàng
>> Dựng lại hiện trường vụ nổ xe máy
>> Gặp nạn nhân từng bị Nguyễn Đức Tiềm cài mìn


Nguyễn Đức Tiềm - hung thủ gài mìn giết chị dâu và cháu - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp

Ngày 18.6 vừa qua, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thủ phạm gây ra vụ nổ xe máy làm chết 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi, ở thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương), em rể nạn nhân.

Tiềm bị truy tố 3 tội danh: Giết người, hủy hoại tài sản và làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.

Theo lời khai của thủ phạm, năm 2008, Tiềm lấy chị Nguyễn Thị Hồi, em gái anh Nguyễn Văn Quế (chồng nạn nhân).

Năm 2010, vợ chồng Tiềm dọn về ở nhờ nhà anh Quế. Trong quá trình sinh sống, giữa Tiềm và chị Nguyễn Thị Quỳnh (vợ anh Quế) nảy sinh mâu thuẫn vụn vặt. Do đó, Tiềm lên kế hoạch hãm hại chị dâu.

Giữa tháng 11.2011, Tiềm đã mua thuốc nổ, kíp nổ ở quê mang lên giấu ở nhà anh Quế.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 1.12.2011, Tiềm thức dậy tìm cách đặt 2 thỏi thuốc nổ vào vị trí gần bình xăng, đấu dây dẫn kích nổ với đèn hậu của xe máy Honda Dream rồi lắp ráp lại như cũ.

Khoảng 7 giờ sáng, khi chị Quỳnh (đang mang thai 3 tháng) lấy xe máy Honda Dream đưa con (cháu Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi) đi học, ra đến ngõ thì chiếc xe phát nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt.

Chị Quỳnh bị đa chấn thương và tử vong sau đó không lâu. Còn cháu Vân bị thương nặng, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, rồi Viện Bỏng Quốc gia nhiều ngày, phải cưa cụt chân nhưng vẫn không qua khỏi vào ngày 13.12.2011.

Cũng theo lời khai của thủ phạm, trước đó, cũng bằng thủ đoạn gài mìn vào xe máy, Tiềm còn dùng mìn để hại bạn thân là anh Lê Đức Trung (32 tuổi, ở thị trấn Minh Tân, H.Kinh Môn, Hải Dương) cụt một chân do nghi ngờ quan hệ bất chính với vợ mình.

Tiềm cho biết, do người ở quê (xã Duy Tân, H.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) thường nổ mìn để khai thác đá nên biết được cách sử dụng chất nổ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ và đề nghị truy tố Tiềm về hành vi làm giả bằng tốt nghiệp đại học vào năm 2008.

Ngày mai 30.8, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ xét xử lưu động Nguyễn Đức Tiềm tại UBND xã Nam Sơn sau gần 9 tháng vụ việc xảy ra.

>> Trao bảo hiểm tạm chi cho nạn nhân vụ nổ xe máy
>> “Sốc” với hung thủ gài thuốc nổ giết mẹ con thai phụ
>> Bắt khẩn cấp kẻ gây ra hai vụ nổ xe máy kinh hoàng
>> Gặp nạn nhân từng bị Nguyễn Đức Tiềm cài mìn

Thái Uyên - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.