Nâng khống bê tông, nâng giá vật tư để rút tiền nhà nước

13/08/2010 23:42 GMT+7

Sáng qua (13.8), phiên tòa tiếp tục làm việc với phần xét hỏi hành vi tham ô của Đặng Hữu Quí cùng đồng phạm tại Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng dầu khí.

Bị cáo Quí cùng đồng phạm đều khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình nhưng cho rằng việc nâng khống chỉ là để rút tiền chia nhau bồi dưỡng vì các bị cáo “có làm việc”.

Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi hành vi tham ô của Nguyễn Khắc Ngư (nguyên Đội trưởng Đội xây lắp dầu khí) và Trần Văn Việt (nguyên kế toán) thuộc Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí. Trong quá trình thi công công trình đường ống, kho, cảng LPG Thị Vải, Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí giao cho Đội xây lắp đúc 457 cọc bê tông cốt thép. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ngư và Việt cùng đồng bọn đã nâng khống khối lượng mua bê tông và giá bê tông, nâng giá hợp đồng... để tham ô hàng trăm triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Việt quản lý và chi chia nhau tiêu xài cá nhân theo sự chỉ đạo của Ngư. Tiếp đó, khi thi công các bồn bullet số SV 104, 105, 106, Ngư tiếp tục làm 3 hợp đồng mua 4.000m3 bê tông. Ngư cũng yêu cầu nâng giá bê tông từ 720.000 đồng/m3 lên đến 750.000 đồng/m3 để hưởng 30.000 đồng/m3 tiền chênh lệch. Phi vụ này, Ngư bỏ túi riêng được 90 triệu đồng. Ngoài ra, Ngư còn có hành vi tăng khối lượng bê tông khi thi công đổ 3 móng bồn bullet số SV 104, 105 và 106 để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Ngư cùng Việt còn lập một bản khoán khống, tăng giá mua vật tư, thuê nhân công trong công trình thi công bể bồn SV 105 để thanh quyết toán với Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí, rút hơn 130 triệu đồng.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.