Mượn xe đem qua Campuchia cầm đánh bạc

11/01/2015 03:00 GMT+7

Ngày 10.1, Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lộc (27 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10.1, Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lộc (27 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mượn xe đem qua Campuchia cầm đánh bạc
Nguyễn Tấn Triển tại Công an H.Bến Cầu - Ảnh: Ngọc Hà
Theo thông tin ban đầu, ngày 7.1, Lộc hẹn anh V.V.Đ (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) đi uống cà phê, rồi giả vờ mượn xe máy BKS 70C1-115.32 của anh Đ. về nhà thay đồ, nhưng sau đó chạy sang khu vực gần casino Đen (TP.Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia) thế chấp lấy 9 triệu đồng để đánh bạc và thua sạch. Ngày 9.1, Lộc trở về VN thì bị Công an H.Bến Cầu bắt giữ.
Cũng máu mê cờ bạc, ngày 14.12.2014, Cao Văn Hai (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) rủ anh T.T.C (19 tuổi, ngụ Long Thuận, H.Bến Cầu) đi uống cà phê. Sau đó, Hai mượn xe Wave RSX của anh C. rồi chạy thẳng đến casino Đen thế chấp được 6 triệu đồng để đánh bạc. Anh C. làm đơn tố cáo và Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu đã bắt giữ Hai để điều tra.
Theo Công an H.Bến Cầu, tình trạng mượn xe của người thân, bạn bè… rồi mang sang Campuchia cầm cố lấy tiền đánh bạc xảy ra rất nhiều. Ngày 13.12.2014, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Trí (27 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Trí khai do có máu đỏ đen nên ngày 2.12.2014 đã mượn xe máy của anh N.T.P (22 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu) rồi chạy qua Campuchia thế chấp lấy 9 triệu đồng để đánh bạc. Sau khi bị bắt, Trí khai đã nhiều lần mượn xe của gia đình qua Campuchia thế chấp lấy tiền đánh bạc. Do người thân trong gia đình cảnh giác nên Trí chuyển sang mượn xe của người em bà con là anh P.
Ngày 16.11.2014, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Triển (25 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu). Tháng 8.2014, chị H.T.T (32 tuổi, ngụ KP.2, thị trấn Bến Cầu) cho Triển thuê ô tô hiệu Toyota Vios BKS 70A-009.05 với giá 300.000 đồng/ngày. Ngày 27.10.2014, sau khi thua 800 USD tại một casino thuộc TP.Bavet (Campuchia), Triển mang ô tô thế chấp 5.000 USD để gỡ gạc. Sau khi thua sạch túi, Triển trở về VN lẩn trốn cho đến khi bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.