Một sinh viên bị đâm chết bằng dao lê

10/12/2012 10:43 GMT+7

(TNO) Một vụ án mạng đã xảy ra tối 9.12 trên đường Lê Thị Hồng Gấm, tổ 14, P.Tây Sơn (TP.Pleiku).

(TNO) Một vụ án mạng đã xảy ra tối 9.12 trên đường Lê Thị Hồng Gấm, tổ 14, P.Tây Sơn (TP.Pleiku).

Nạn nhân tên Phan Vĩnh Thành (19 tuổi, quê Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế, trú tại 225/15 Phạm Văn Đồng, P.Thống Nhất, TP.Pleiku), đang là sinh viên khoa Công nghệ (Trường đại học Bách khoa TP.HCM), đã chết trên đường đi cấp cứu do vết đâm bằng dao lê quá sâu.

Theo lời kể của một số nhân chứng, Thành có cãi vã với một vài người đang đứng xem bắn pháo hoa (nhân một sự kiện tại địa phương) thì bị đâm bằng dao lê từ phía sau lưng. 

Theo người nhà của Thành cho biết, nạn nhân chết lúc 22 giờ 30 tối cùng ngày. Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy vết dao lê đâm từ cổ bên phải sâu xuống thủng phổi chừng 5 cm làm đứt động mạch, chảy máu cấp khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hung thủ ban đầu được xác định tên là Trung sống tại P.Tây Sơn. Hiện hung thủ đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và truy bắt hung thủ.

Quốc Dinh

>> Tạm giam 2 thanh niên đâm, chém 5 học sinh
>> Đâm chém ở quán trà chanh, 3 người nhập viện
>> Côn đồ xông vào bệnh viện đâm chém
>> Giết người vì không được yêu
>> Truy tố một bị cáo giết người do... bị phá giấc ngủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.