Một phụ nữ bị sát hại trong chòi vắng

15/06/2013 09:16 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 15.6, ông Phạm Hồng Đăng - Chủ tịch UBND xã Lộc An, H.Lộc Ninh (Bình Phước) xác nhận, tại ấp 5 của xã này vừa phát hiện xác một phụ nữ nghi bị sát hại để cướp tài sản.

(TNO) Sáng ngày 15.6, ông Phạm Hồng Đăng - Chủ tịch UBND xã Lộc An, H.Lộc Ninh (Bình Phước) xác nhận, tại ấp 5 của xã này vừa phát hiện xác một phụ nữ nghi bị sát hại để cướp tài sản.

Nạn nhân là bà Võ Thị Beo (56 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre).

Bà Beo vừa đến địa bàn xã tạm trú được hơn một tháng để làm thuê, trông chòi canh rẫy tiêu cho một người ở địa phương.

Một phụ nữ bị sát hại trong chòi vắng
Căn chòi nơi bà Beo ở canh rẫy thuê rất vắng vẻ

Khoảng 11 giờ ngày 12.6, người dân vào căn chòi canh rẫy nơi bà Beo làm thuê thì phát hiện bà nằm chết gục trong chòi, trên người có vết thương bị đâm.

Căn chòi nằm trong rẫy nên rất vắng vẻ. Bà Beo thường chỉ ở có một mình.

Theo người dân, trước khi bị sát hại, bà Beo thường đeo một sợi dây chuyền vàng khoảng 2 chỉ nên có nhiều khả năng bị giết để cướp tài sản.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Thống Nhất

>> Cướp tài sản… cũng hưởng án treo
>> Bắt khẩn cấp 4 tên cướp tài sản
>> Bắt tên cướp tài sản tài xế taxi
>> Bắt tên cướp 2 lần dí dao cướp tài sản tài xế taxi
>> Y án tử hình kẻ giết người, cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.