Một nữ sinh bị đánh trọng thương

10/10/2011 00:43 GMT+7

Hôm qua 9.10, các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã chụp CT, theo dõi sức khỏe của em Hệ Thị Yến Hiền (SN 1994, học lớp 11/6 trường THPT Bắc Trà My, H.Bắc Trà My), do bị một người dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu khiến em bất tỉnh tại chỗ.

Bệnh nhân bị đánh trưa 8.10, chuyển xuống BV Đa khoa tỉnh trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu, nôn mửa… Qua tìm hiểu, Hiền và Nguyễn Thị Yến Nhi (học lớp 11/7, cùng trường) có hiểu lầm, xích mích sau khi Hiền mất điện thoại di động. Đến tháng 9.2011, chị gái và 3 bạn nữ của Nhi đã tìm đến nơi Hiền ở để hành hung, nhưng được nhiều người can ngăn.

Sau đó, gia đình Hiền gửi đơn tố cáo nên Công an thị trấn Bắc Trà My (H.Bắc Trà My) triệu tập những người liên quan để lấy lời khai. Đến ngày 8.10, Hiền bị Trần Thị Ái Na (SN 1994, trú tổ Đồng Bào, thị trấn Bắc Trà My) chặn đánh. Tại cơ quan công an, Na thừa nhận đánh Hiền để cảnh cáo vì đã báo công an xử lý 4 người tấn công Hiền trước đó.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.