Một cán bộ ngân hàng đầu thú về hành vi lừa đảo

11/07/2011 00:20 GMT+7

Chiều 10.7, Trần Lương Bình (SN 1976, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Q.Cái Răng, Ngân hàng Techcombank chi nhánh Cần Thơ) đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xin đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo khai nhận ban đầu, từ năm 2008 đến tháng 6.2011, dưới danh nghĩa là Giám đốc Phòng giao dịch Q.Cái Răng, Trần Lương Bình đã vay mượn tiền của 33 người gần 15 tỉ đồng, lãi suất từ 0,45-1%/ngày, với lý do là dùng để đáo hạn cho khách hàng, nhưng thực chất là để tiêu xài cá nhân. Khi thấy số tiền vay và lãi quá lớn, không còn khả năng trả nợ và sợ các chủ nợ hành hung, đe dọa đến tính mạng, Bình đã ra nộp mình cho cơ quan công an.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.