Liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm lớn, mất hơn 4 tỉ đồng

27/12/2013 02:25 GMT+7

Ngày 26.12, Công an TP.HCM cho biết đang kết hợp với công an Q.Thủ Đức, Q.Tân Bình và Q.10 điều tra các vụ trộm tài sản có giá trị lớn xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 24.12, anh Đỗ Văn Tiễn (44 tuổi) đi công chuyện về thì phát hiện nhà ở số 1/5B Linh Đông, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức bị trộm đột nhập.

Kiểm tra, 95 lượng vàng, 50 triệu đồng tiền mặt để trong tủ và nhiều tài sản có giá trị khác đã bị trộm mất. Trước đó, 10 giờ cùng ngày, một vụ trộm tương tự xảy ra tại căn hộ B1-302 chung cư Sài Gòn Airport ở số 1A Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình. Theo khai báo của anh Cakirogulu Orhan (32 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy mất giỏ xách, trong có 23.000 USD. Cùng thời gian, bọn trộm đột nhập vào nhà anh Trần Nhật Trung (45 tuổi) ở số 3/53/30 Thành Thái, P.14, Q.10 lấy cắp chiếc va li, trong có 300 triệu đồng tiền mặt. Theo thống kê ban đầu của cơ quan công an, tổng tài sản bị mất trong 3 vụ trộm khoảng 4,3 tỉ đồng.

Ngọc Thọ

>> Bắt kẻ trộm xe, lộ kẻ giết người
>> Hai vụ trộm, mất 2 tỉ đồng
>> Trộm đột nhập nhà hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.