Lấy mẫu tóc người nhà thủ quỹ để giám định ADN

17/03/2013 02:02 GMT+7

Ngày 16.3, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mời Nguyễn Hải Sơn và Dương Thị Thủy, con trai và em gái của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long, H.Châu Đức), để lấy tóc đưa đi giám định ADN.

Kết quả giám định sẽ làm sáng tỏ xương, tro cốt tìm thấy ở nhà bà Lê Thị Hường (37 tuổi, ngụ xã Xà Bang, H.Châu Đức) có phải của bà Hà hay không. Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.3, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu được nhiều xương, tro cốt tại vườn nhà bà Hường, nghi là của bà Hà đã bị đốt cháy cách đây khoảng 11 tháng. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, giữa tháng 5.2012, bà Hà đến nhà bà Hường để sửa cầu dao điện thì bị điện giật chết (không phải như thông tin ban đầu là bà Hường chích điện cho nạn nhân chết). Sau khi bà Hà chết, Hường đem thi thể nạn nhân đốt bằng củi cây cà phê rồi lấy xương, tro, cốt đi đổ nhiều nơi trong vườn của mình và rẫy của người khác.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.