Lãnh án tù vì bắt cóc trẻ em tống tiền

23/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 22.11, tại Nhà văn hóa thôn Tân Mỵ (xã Hải Trường, H.Hải Lăng, Quảng Trị), TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ bắt cóc trẻ em do anh em Phan Quang Thoan (20 tuổi), Phan Quang Thoại (18 tuổi, cùng trú xã Tây Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) thực hiện, thu hút rất đông người địa phương đã đến dự. HĐXX tuyên phạt Phan Quang Thoan 12 năm tù, Phan Quang Thoại 10 năm tù cùng về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, từ tháng 3.2012, anh em Thoan và Thoại được vợ chồng anh Nguyễn Văn Thoàn (44 tuổi) và chị Trương Thị Thúy (41 tuổi, trú thôn Tân Mỵ, xã Hải Trường) thuê làm công nhân khai thác rừng trồng của gia đình. Sau đó, cho rằng gia đình anh Thoàn trả tiền công không đủ nên ngày 7.8, Thoan và Thoại đã bắt cóc cháu Nguyễn Văn Đạt (7 tuổi, con trai của anh Thoàn - chị Thúy) làm con tin.

Trong suốt đêm 7.8 và ngày 8.8, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Thoan mạo danh là anh N.V.V (cùng quê Nghệ An, cũng từng làm công cho anh Thoàn) nhắn tin, gọi điện đe dọa và yêu cầu gia đình anh Thoàn phải chuộc con với số tiền từ 200 rồi tăng lên 400 triệu đồng nếu không sẽ bán trái tim cháu Đạt với giá 2 tỉ đồng hoặc bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Thoan và Thoại tại vùng rừng núi thuộc xã Ba (H.Đông Giang, Quảng Nam) ngay trong đêm 8.8, giải cứu bé Đạt an toàn.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.