Kỷ luật nhân viên thanh tra Sở Y tế sử dụng bằng giả

23/10/2013 08:32 GMT+7

(TNO) Ngày 22.10, nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan này đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách bà Ngô Minh Chiến (37 tuổi, nhân viên thanh tra Sở Y tế) vì hành vi sử dụng bằng THPT hệ bổ túc giả.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bình Phước đã có báo cáo, do muốn tiếp tục học chuyên tu đại học dược sĩ nhưng không có bằng tốt nghiệp THPT nên năm 2005, bà Chiến đã nhờ một người quen giúp tìm chỗ học.

Cuối năm 2008, người này đã gửi cho bà Chiến bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc mang tên Ngô Minh Chiến, số hiệu: 0758275/BTPT, kỳ thi ngày 28.5.2008, hội đồng thi: Trung tâm GDTX Q.Thủ Đức (ngày cấp 3.11.2008).

Qua điều tra tại Sở GD-ĐT TP.HCM và Trung tâm GDTX Q.Thủ Đức, thì 2 nơi này chưa bao giờ cấp bằng tốt nghiệp THPT cho bà Chiến.

                                                                                    Phước Hiệp

>> Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ dùng bằng giả
>> Bị cách chức vì 2 lần xài bằng giả
>> Một phó chủ tịch xã sử dụng bằng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.