Khu du lịch bị mất trộm đuôi bom từ trường

20/02/2012 16:29 GMT+7

(TNO) Ngày 20.2, ông Nguyễn Xuân Liên - Chủ khu du lịch sinh thái - văn hóa Vực Quành (xã Nghĩa Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết kẻ gian đã lấy trộm 1 đuôi bom từ trường (4 cánh, nặng khoảng 40 kg) là hiện vật chứng tích chiến tranh trưng bày trong khu du lịch.

(TNO) Ngày 20.2, ông Nguyễn Xuân Liên - Chủ Khu du lịch sinh thái - văn hóa Vực Quành (xã Nghĩa Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết kẻ gian đã lấy trộm 1 đuôi bom từ trường (4 cánh, nặng khoảng 40 kg) là hiện vật chứng tích chiến tranh trưng bày trong khu du lịch.

Ngoài ra, 1 vỏ bom MK 82 có sơn chữ “lược” đã bị tháo khỏi dãy vỏ bom ghép lại thành dòng chữ “quyết tâm đánh thắng quân giặc xâm lược” nhưng chưa kịp đưa đi. Vụ việc xảy ra vào tối 19.2.


Đuôi bom từ trường đã bị lấy trộm

Khu du lịch sinh thái - văn hóa Vực Quành do chính tay ông Liên gây dựng mô phỏng một làng quê của Quảng Bình trong thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước. Lúc đó, Quảng Bình là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn; là nơi cất giấu, trung chuyển vũ khí, lương thực từ miền Bắc vào Nam...

Đã có hàng ngàn du khách gần xa đến Vực Quành, trong đó nhiều đoàn học sinh đến tham quan, học tập.

Được biết, nhà gỗ truyền thống ở khu du lịch này đã bị kẻ gian đốt cháy hai lần.

Ông Liên cho hay đã trình báo vụ trộm lên Công an xã Nghĩa Ninh.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Đừng để địa đạo Kỳ Anh bị vùi lấp
>> Trộm lộng hành tại Đà Nẵng
>> Trộm lộng hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.