Khởi tố vụ án, tạm giữ hai nghi can trong vụ 6 người bị bỏng

18/04/2015 08:24 GMT+7

Chiều 17.4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” đối với vụ 6 người bị bỏng nặng (Báo Thanh Niên đưa tin ngày 17.4), đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự và làm rõ vai trò của Vũ Duy Thuận (42 tuổi, ở Thái Bình) và Nguyễn Văn Ánh (36 tuổi, ở Thanh Hóa) là 2 nghi can của vụ án.

Chiều 17.4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” đối với vụ 6 người bị bỏng nặng (Báo Thanh Niên đưa tin ngày 17.4), đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự và làm rõ vai trò của Vũ Duy Thuận (42 tuổi, ở Thái Bình) và Nguyễn Văn Ánh (36 tuổi, ở Thanh Hóa) là 2 nghi can của vụ án.
Tại cơ quan công an, Thuận và Ánh khai vụ cháy nổ xảy ra khoảng 16 giờ ngày 15.4 tại tổ 27, khu 5 (P.Hà Khánh, TP.Hạ Long) làm 6 công nhân bị bỏng nặng. Hai người này sau đó đã dùng ô tô chở các nạn nhân đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển ở TP.Uông Bí để cấp cứu. Các nạn nhân sau đó được chuyển lên điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Thông tin từ viện này cho biết cả 6 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng nặng đường hô hấp, mặt, cổ và tay.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đã được cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm. Đây là một vùng đồi gần khai trường của Công ty than Hòn Gai. Theo một số người dân, tại đây từ vài tháng nay có một người tên D. đã tổ chức khai thác than. D. khá nổi tiếng trong giới giang hồ ở Quảng Ninh. Nhiều người dân sống quanh khu vực này nói họ không biết gì về vụ cháy, nổ kể trên cho đến khi công an đến phong tỏa hiện trường, có khả năng vụ việc đã xảy ra trong hầm lò.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.