Khởi tố vụ án làm giả sổ đỏ để lừa đảo

02/01/2012 02:03 GMT+7

Ngày 1.1, trung tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thị Huyền Trang (SN 1986, ngụ KP.5, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.

Ngày 1.1, trung tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thị Huyền Trang (SN 1986, ngụ KP.5, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.

Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT còn khởi tố anh em ruột Lê Văn Cường (SN 1979) và Lê Hoàng Văn (SN 1980, tạm trú thị trấn Dương Đông) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.


Triệu Thị Huyền Trang tại cơ quan Công an H.Phú Quốc

Cách đây 2 tháng, Trang, Cường và Văn dùng thủ đoạn đóng vai người đi mua đất, sau khi hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng và tiến hành thủ tục công chứng thì Trang tìm cách để hủy giao dịch với bên bán. Trước khi trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng công chứng cho bên bán, Trang đã sử dụng bộ hồ sơ gốc này giao lại cho Chu Đình Lâm, thợ chụp ảnh, scan lại nhiều bộ giống nhau và sử dụng bộ hồ sơ giả đó đem cầm cố, mỗi bộ hồ sơ Lâm được nhóm Trang trả công 3 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm Trang khai nhận đã lừa khoảng 10 người với số tiền gần 600 triệu đồng.

Tin, ảnh: Giang Sơn

>> Làm giả sổ đỏ vay hơn 70 tỉ đồng ngân hàng
>> Khởi tố vụ nhân viên Phòng TN-MT làm giả sổ đỏ
>> Mất hàng chục phôi sổ đỏ
>> Dùng giấy tờ giả lừa đảo 6 tỉ đồng
>> Bán đất ảo, lãnh án
>> Làm giả sổ đỏ, vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.