Khởi tố nghi phạm đâm chết nữ sinh trong rừng bạch đàn

09/03/2015 15:08 GMT+7

(TNO) Ngày 9.3, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Duy Tùng (19 tuổi, ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn), học viên một trường nghề ở TP.HCM để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

(TNO) Ngày 9.3, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Duy Tùng (19 tuổi, ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn), học viên một trường nghề ở TP.HCM để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Khởi tố nghi can đâm chết nữ sinh viên trong rừng bạch đànĐào Duy Tùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Trị Bình
Như Thanh Niên Online đã thông tin, Tùng là nghi phạm gây ra cái chết của chị Phan Thúy Kiều (19 tuổi, ngụ thôn Tân Lộc, xã Nhơn Lộc, An Nhơn), sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.
Ban đầu, Tùng khai nhận: Trong buổi họp lớp thời phổ thông đầu năm vào mùng 4 tết (ngày 22.2), trước bạn bè cùng lớp, Kiều nói đùa một câu đại ý “tính cách và tình cảm của ông Tùng bị chó ăn mất rồi” khiến Tùng thấy khó chịu.
Chiều mùng 7 tết (ngày 25.2), sau khi đã uống nhiều bia rượu, Tùng nhớ lại chuyện cũ nên tìm cách trả thù. Tùng điện thoại cho Kiều nói dối là họp lớp lần nữa để đi thăm thầy cô, rồi chở Kiều đến khu vực rừng bạch đàn ở thôn Thọ Tân Bắc (xã Nhơn Tân), sau đó ra tay sát hại Kiều.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị Kiều bị đâm 12 nhát khắp cơ thể. Trong đó, nhát đâm sâu trúng phổi và bên hông gây cái chết cho nạn nhân.
Gây án xong, Tùng lấy của Kiều hơn 130.000 đồng, vứt điện thoại của nạn nhân và con dao gây án ở gần đó rồi bỏ về nhà. Tối 28.2, khi biết gia đình nạn nhân đã tìm thấy xác của Kiều, Tùng lái xe máy của mình vào TP.HCM để lẩn trốn.
Chiều 2.3, tổ công tác của Công an TX.An Nhơn và Công an tỉnh Bình Định đã bắt Tùng tại quận Gò Vấp, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.