Khởi tố kẻ lừa tình lẫn tiền

22/01/2015 10:47 GMT+7

(TNO) Ngày 22.1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Huy (57 tuổi, quê quán Nam Định) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 22.1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Huy (57 tuổi, quê quán Nam Định) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 8.9.2014 Huy làm quen chị P.T.H (48 tuổi, ngụ phường Thuận Lộc, TP.Huế) tại TP.Đông Hà, Quảng Trị, với mục đích lừa đảo.
Dù có vợ con tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông, nhưng Huy vẫn bịa là đã ly dị vợ, là công chức sau khi về hưu thì làm ăn ở Lao Bảo.
Thấy chị H. cả tin, ngày 12.9.2014, Huy vào TP.Huế hẹn chị H. đi chơi, ngon ngọt ngỏ lời yêu đương, muốn tiến đến hôn nhân nên chị H. xiêu lòng.
Ngày 16.9, khi chị H. đã “cắn câu”, Huy liền rủ chị H. lấy xe máy chở Huy vào Đà Nẵng để mua ô tô.
Huy đưa chị H. đến Công ty Dana Ford (156 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) giả vờ chọn mua xe. Khi nhân viên đề nghị đặt cọc 30 triệu đồng, Huy nói chị H. đưa mượn xe gắn máy đi ngân hàng gần đó rút tiền nên chị H. tin tưởng giao xe. Sau đó, Huy chạy ngược về TP.Đông Hà bán xe của chị H. lấy 13 triệu đồng.
Công an quận Thanh Khê cho biết thêm, Huy cũng từng có 2 tiền án 10 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài lừa chị H., Huy còn liên quan đến nhiều vụ lừa đảo và đang bị Công an huyện Cam Lộ, Quảng Trị, tạm giam để phục vụ điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.