Khởi tố, bắt giam 2 nghi phạm tống tiền doanh nghiệp

07/07/2012 03:15 GMT+7

Chiều 6.7, cơ quan CSĐT, Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Quốc Thái (36 tuổi, ngụ Q.Cái Răng) và Lê Trần Mỹ Phương (21 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 1.7, Thái và Phương đến cơ sở bánh mì Sài Gòn (P.An Phú, Q.Ninh Kiều) mua bánh mì ngọt về ăn. Khi ăn phát hiện có một chiếc bánh mì trong bịch bị hôi dầu (mặc dù trên bao bì ghi còn thời hạn sử dụng), Phương điện thoại đến cơ sở bánh mì để phản ánh. Thấy chủ cơ sở quan tâm vụ việc phản ánh, Thái và Phương tiếp tục thông báo cho biết, đứa cháu ở nhà sau ăn bánh mì đã bị đau bụng phải đi bệnh viện cấp cứu; yêu cầu chủ cơ sở phải “mua” lại bịch bánh trên. Sau đó, khi gặp chủ cơ sở bánh, Phương và Thái yêu cầu phải đem mẫu bánh mì còn lại đi xét nghiệm và đưa 5 triệu đồng để bồi thường, nếu không sẽ đưa thông tin vụ việc lên mạng internet, làm mất uy tín cơ sở.

Ngày 2.7, khi Thái và Phương nhận 5 triệu đồng của chủ cơ sở tại một quán cà phê thì bị công an bắt giữ.

Mai Trâm

>> Dùng chứng cứ “nhạy cảm” tống tiền nhà sư
>> Lật tẩy một màn kịch tống tiền
>> Bắt kẻ tống tiền giám đốc công ty in
>> Vây núi Thiên Bút truy lùng kẻ bắt cóc tống tiền
>> Hàng không tống tiền hành khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.