Khởi tố 3 bị can làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền ngân hàng

29/06/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 28.6, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn 3 bị can về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Đông (36 tuổi), Giám đốc Công ty CP thương mại và dịch vụ tư vấn Thăng Long (Công ty Thăng Long); Nông Mạnh Cường (28 tuổi), nguyên nhân viên Công ty Thăng Long và Vi Nghĩa Hòa (34 tuổi), nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Q.Hoàng Mai, Hà Nội (Vietinbank Hoàng Mai).

Tháng 9.2008, Đông và Hòa cùng nhau thành lập Công ty Thăng Long. Năm 2011, Đông đã chỉ đạo Cường, được sự tiếp tay của Hòa, làm giả hợp đồng mua bán hàng hóa với một số doanh nghiệp rồi vay được số vốn 24 tỉ đồng tại Vietinbank Hoàng Mai. Đến nay, Công ty Thăng Long còn nợ Vietinbank Hoàng Mai gần 26 tỉ đồng gồm tiền gốc, lãi, tiền phạt và không còn khả năng trả nợ.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.