Khởi tố 3 bị can dùng xăng chống người thi hành công vụ

22/08/2014 01:14 GMT+7

Hôm qua, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Tấn Thành (60 tuổi), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (48 tuổi), bà Nguyễn Thị Lệ Thu (46 tuổi, cả ba là con ruột bà Cao Thị Kính, cùng ngụ P.Bảo An, TP.Phan Rang-Tháp Chàm) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Như Thanh Niên ngày 25.4 phản ánh, vào năm 2003, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định thu hồi 9.595 m2 đất của hộ bà Cao Thị Kính tại khu vực P.Đô Vinh, để xây dựng Cụm công nghiệp Tháp Chàm.

Sau nhiều năm khiếu kiện, giữa năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao các ban ngành tiến hành áp giá đền bù theo giá đất mới, bồi thường thiệt hại với tổng mức hơn 4 tỉ đồng (trước đây mức bồi thường trên 1 tỉ đồng). Tuy nhiên, gia đình bà Kính vẫn không đồng ý, và tiếp tục dựng lán trại giữa đường vào Cụm công nghiệp Tháp Chàm, chặn tất cả xe vận chuyển hàng hóa, vật tư vào khu vực này để gây áp lực với chính quyền địa phương.

Sau thời gian vận động không thành, trưa 11.8.2014, cơ quan chức năng TP.Phan Rang-Tháp Chàm thực hiện lệnh cưỡng chế, tháo dỡ lán trại thì các bị can trên đã dùng xăng, gậy chống những người thi hành công vụ.

Thành Nguyễn

>> Khởi tố 5 phụ nữ chống người thi hành công vụ
>> Nhân viên Sở Tư pháp chống người thi hành công vụ
>> Khởi tố 6 đối tượng chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.