Khó hiểu trong xử lý vụ cướp chiếu bạc

27/03/2012 03:38 GMT+7

Hôm 26.3, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tấn Nhật (25 tuổi, trú ở TP.Nha Trang) về tội tổ chức đánh bạc.

Hôm 26.3, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tấn Nhật (25 tuổi, trú ở TP.Nha Trang) về tội tổ chức đánh bạc. Chiều 31.1.2011, khi gần 20 con bạc đang đánh bạc tại phòng 901 khách sạn Ngọc Sang 2 trên đường Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang thì bị một băng cướp cầm mã tấu, roi điện, ba trắc bất ngờ xông vào cướp toàn bộ số tiền và hiện vật. Sau này, người ta mới biết đây là “màn kịch” của những kẻ thua bạc.

Vài ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang đã khởi tố vụ án cướp tài sản. Nhưng mãi đến ngày 31.10.2011, Viện KSND TP.Nha Trang mới quyết định truy tố 7 bị can liên quan đến vụ cướp chiếu bạc này, gồm: Đỗ Phan Tuấn Anh (22 tuổi), Trương An Hòa (20 tuổi), Trần Quốc Việt (19 tuổi), Lưu Nguyễn Như Quang (22 tuổi), Phạm Duy Khang (22 tuổi), Hà Phan Tiến Thành (18 tuổi, cùng trú tại TP.Nha Trang) và Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, ở H.Vạn Ninh) về tội cướp tài sản.

Màn kịch “cướp chiếu bạc” do Tuấn Anh, Như Quang và Duy Khang “đạo diễn”. Nóng mặt vì bị nhóm của Lê Văn Tấn Nhật, Lê Văn Tấn Phát vét sạch túi, Anh và Quang bàn với Khang lập kế hoạch để lấy lại số tiền bị thua. Khoảng 15 giờ ngày 31.1.2011, trong lúc cả nhóm đang sát phạt nhau tại khách sạn Ngọc Sang 2, nhóm cướp bất ngờ ập đến sau một cuộc điện đàm “bí mật” trước đó của nhóm Tuấn Anh. Tay lăm lăm hung khí, những tên cướp đã ập vào phòng và trói các con bạc lại rồi lấy đi 54 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng tây, 1 lắc vàng tây…, với tổng trị giá 126 triệu đồng.

Vụ án cướp chiếu bạc được Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang khởi tố ngay sau đó. Đến  ngày 31.10.2011, Viện KSND TP.Nha Trang mới ra được bản cáo trạng, truy tố nhóm cướp chiếu bạc; còn 20 con bạc (trong đó có một số người được cho là con quan chức của tỉnh Khánh Hòa) thì lại “bỏ qua”.  Đến ngày 12.3.2012, Công an TP.Nha Trang mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can  chỉ một mình Lê Văn Tấn Nhật về tội tổ chức đánh bạc.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.