Kẻ sát hại dã man người yêu tại quán karaoke nhận án tử hình

15/01/2015 18:53 GMT+7

(TNO) Ngày 15.1, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với Lê Văn Hảo (23 tuổi, ngụ tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) về tội giết người, buộc bị cáo phải đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền 100 triệu đồng.

(TNO) Ngày 15.1, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với Lê Văn Hảo (23 tuổi, ngụ tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) về tội giết người, buộc bị cáo phải đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền 100 triệu đồng.

 Lê Văn Hảo tại phiên tòa hôm nay - Ảnh: Ái Châu
Lê Văn Hảo tại phiên tòa ngày 15.1

Theo cáo trạng, sau thời gian quen biết, yêu nhau, chiều 22.9.2014, Hảo hẹn chị Dương Thị Hồng Ngọc (21 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa; ngụ tại Phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa) đến hát kararoke tại quán Hải Quỳnh (45 Phạm Ngũ Lão, phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa).

Trong lúc đang hát, chị Ngọc nhận được một cuộc điện thoại nhưng không nghe máy và sau đó chào Hảo ra về. Nghi ngờ cuộc gọi đó là do bạn trai mới của chị Ngọc gọi rủ đi chơi nên Hảo đã nổi cơn ghen, đi theo chị Ngọc xuống tầng một của quán karaoke rồi rút dao chém liên tiếp 3 nhát vào đầu, mặt chị Ngọc. Không dừng lại ở đó, Hảo rút con dao khác tiếp tục đâm vào lưng, ngực chị Ngọc, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước khi xảy ra án mạng ít ngày, khi đến dự sinh nhật của chị Ngọc tại một quán karaoke, thấy chị Ngọc đang cầm bánh sinh nhật chụp ảnh cùng một người bạn trai, Hảo tức giận và rắp tâm sát hại chị Ngọc. Ngày 22.9.2014, Hảo thủ sẵn 2 con dao trong người, sau đó rủ chị Ngọc đi hát để sát hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.