Kẻ dùng mã tấu chém chết người ra đầu thú

22/02/2011 08:42 GMT+7

(TNO) Ngày 21.2, Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan thường trực phía Nam) cho biết đã bàn giao tên Nguyễn Quốc Tuấn cho Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 12.2, tại nhà số 355/3/3 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, Tuấn cùng đồng bọn đã dùng mã tấu chém anh Nguyễn Thanh Hải (51 tuổi), Nguyễn Văn Long (52 tuổi), Vũ Đình Thi (54 tuổi, cùng trú ở Gò Vấp) làm anh Hải chết tại chỗ.

Theo hồ sơ vụ việc, anh Long, Hải và Thi tổ chức nhậu ở nhà anh Long. Đến 22 giờ, anh Hải và anh Long đi mua thêm bia ở nhà hàng 43B Quang Trung.

Lúc này Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1977, quê ở Thái Bình, tạm trú Q.Gò Vấp) chở bạn gái đi ngang qua liền dừng lại hỏi chuyện dẫn đến lời qua tiếng lại với anh Hải.

Tuấn bỏ đi, khoảng 20 phút sau cùng 3 đồng bọn tới nhà anh Long, dùng mã tấu chém túi bụi vào anh Long, Hải và Thi, sau đó bỏ trốn.

Cục CSHS đã kêu gọi Tuấn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chiều 18.2, Tuấn đến đầu thú tại trụ sở Cục CSHS phía Nam.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.