Hai vợ chồng bị chém dã man

20/12/2013 02:18 GMT+7

Chiều tối 19.12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết ông Phan Thanh Bàng và vợ là Võ Thị Hồng Loan (cùng 52 tuổi, trú TP.Kon Tum) đã qua cơn nguy kịch.

Vợ chồng ông Bàng cùng nhập viện cấp cứu vào chiều 18.12, trong tình trạng đa chấn thương. Theo bác sĩ A Bênh, người trực tiếp điều trị cho nạn nhân, ông Bàng có nhiều vết thương, trong đó vết thương trên đầu dài 6 cm lộ xương sọ, đứt gần lìa đốt ngón tay út bên phải, gần đứt lìa phần trên vành tai phải, vết thương trên cẳng tay trái làm gãy xương. Còn bà Loan bị vết thương trên tay phải làm đứt gân gắp ngón 2, 3 và 4 tay phải, trên trán có vết thương dài 5 cm làm nứt xương trần hốc mắt bên phải, vết thương trên cẳng tay trái rách da 12 cm.

Trưa 18.12, tại nhà riêng vợ chồng ông Bàng ở TP.Kon Tum, khi nghe gọi cửa, ông Bàng ra mở thì bị một thanh niên lạ mặt chém. Bà Loan chạy ra can ngăn cũng bị chém tới tấp. Gây án xong, thanh niên này bỏ đi. Ông Bàng nguyên là cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum, sau đó chuyển công tác ra Hà Nội. Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra làm rõ và truy bắt hung thủ.

Phạm Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.