Gọi gái bằng… lựu đạn

08/01/2012 16:32 GMT+7

(TNO) Hai thanh niên đến quán karaoke tại TP.Móng Cái, Quảng Ninh yêu cầu chủ quán điều gái mại dâm, không được đáp ứng, chúng cầm lựu đạn đe dọa. Công an có mặt, chúng ném lựu đạn thẳng vào công an khiến một chiến sĩ cùng 5 người khác bị thương.

(TNO) Ngày 8.1, công an TP.Móng Cái, Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa bắt hai đối tượng là Trần Phước Hưng và Nguyễn Văn Thắng đều 21 tuổi, ở TP.Móng Cái.

 
Trần Phước Hưng (21 tuổi), kẻ quăng lựu đạn vào công an - Ảnh: Hải Đăng

Theo điều tra ban đầu của công an, khoảng 18 giờ 30 ngày 7.1, Thắng và Hưng đến hát ở quán karaoke tại khu 8 phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, đồng thời yêu cầu chủ quán là ông Nguyễn Thanh Bình (52 tuổi), phải điều 2 gái mại dâm. Ông Bình giải thích quán chỉ phục vụ hát, không có em út thì bị chúng to tiếng chửi bới, dọa sẽ xử bằng lựu đạn rồi bỏ đi.

Khoảng 1 giờ sau, 2 đối tượng này quay lại quán karaoke, Hưng cầm lựu đạn đe dọa ra tối hậu thư buộc ông Bình điều gái. Ông Bình vẫn cho biết không có đồng thời báo công an phường Hải Hòa.

 
3 quả nổ thu được ở nhà Hưng - Ảnh: Hải Đăng

Khi công an vừa có mặt yêu cầu Hưng giao nộp lựu đạn, bất ngờ Hưng rút chốt ném lựu đạn về phía lực lượng chức năng. Vụ nổ khiến thiếu tá Nguyễn Văn Biện, cán bộ công an phường Hải Hòa và 5 người khác đang ngồi trong phòng khách quán karaoke bị thương (hiện đang cấp cứu tại bệnh viện).

Công an TP.Móng Cái khám xét nơi ở của Trần Phước Hưng, phát hiện 3 quả nổ (loại dùng để đánh cá) và 4 viên đạn súng quân dụng.

Hải Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.