Giúp nạn nhân, một sinh viên bị côn đồ đánh chết

31/12/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Chứng kiến vụ tai nạn giao thông, anh Phạm Đức Linh (sinh viên năm 4, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) chạy đến giúp đỡ nạn nhân, bất ngờ bị nhóm côn đồ đánh chấn thương sọ não và tử vong sau khi nhập viện.

(TNO) Chiều 31.12, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) bắt tạm giam Nguyễn Văn Thời Tiến (18 tuổi, quê Đồng Nai), Lê Chí Thảo (21 tuổi), Lê Trần Minh Vũ (17 tuổi), cùng ngụ Q.Thủ Đức và Phạm Vũ Luân (16 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Phạm Đức Linh (28 tuổi, quê Long An), sinh viên năm 4, Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 25.12, anh Linh ngồi uống nước tại quán lề đường Kha Vạn Cân, P.Linh Trung (Q.Thủ Đức) và nhìn thấy Tiến, Thảo, Vũ và Luân va chạm xe máy với một đôi nam nữ khiến cả hai nạn nhân té ngã ra đường.

Chứng kiến vụ việc, anh Linh chạy đến đỡ các nạn nhân đứng dậy thì bất ngờ bị bốn tên trên dùng hung khí đập vào đầu khiến anh chấn thương sọ não, chết tại bệnh viện.

Ngọc Thọ

>> Nổi máu côn đồ, dùng tuốc nơ vít đâm chết người
>> Côn đồ tấn công cảnh sát
>> Côn đồ xông vào nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.