Giết người vô cớ, cả nhóm cùng lãnh án

05/09/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Chỉ vì cho rằng bị chơi xấu, một nhóm 7 người cùng lao vào đánh, chém khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh Bình Phước ngày 5.9 đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Xuân Thảo (26 tuổi) 17 năm tù, Vũ Xuân Thắng (22 tuổi) 12 năm tù, Dương Đình Trương (30 tuổi) 13 năm tù, Đinh Công Lý (24 tuổi) 12 năm tù, Tường Thế Mạnh (22 tuổi) 10 năm tù, Lai Thu Hương (18 tuổi) 7 năm tù, Cao Thị Thanh Thủy (19 tuổi) 7 năm tù (tất cả cùng ngụ xã Minh Hưng, H.Bù Đăng, Bình Phước) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 6.5.2011, 7 bị cáo trên cùng với Trần Hoài Phương tổ chức uống bia và hát karaoke.

Giết người vô cớ, cả nhóm vào tù
Các bị cáo tại tòa

Do không có chỗ ngủ nên cả nhóm đưa Phương đến nhà nghỉ ở thôn 2 (xã Minh Hưng, H.Bù Đăng) để đăng ký phòng.

Lúc này, Nguyễn Khắc Cương (25 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, H.Bù Đăng) đến rủ Phương đi chỗ khác ngủ.

Cho rằng Cương chơi xấu, nên cả bọn dùng cây và dao đánh Cương, làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, nhóm người này ra công an đầu thú.

   Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Tử hình kẻ giết người, cướp tiệm vàng Vững Bắc
>> Bắt hung thủ giết người tại khách sạn
>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Tuyên án tử hình giám đốc giết người
>> Bênh cha, giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.