Giết người vì mấy cây bời lời

04/10/2011 16:48 GMT+7

(TNO) Ngày 4.10, Công an tỉnh Bình Định đã bắt khẩn cấp Văn Tốt (23 tuổi, ở thôn Hòa Thuận, xã Tây Thuận, H.Tây Sơn, Bình Định) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Tốt khai nhận việc giết bà Trần Thị Đấu (57 tuổi, cùng thôn).

Trưa ngày 2.10, Tốt gặp bà Đấu đang trên đường đem cơm cho chồng ngang qua rẫy của mình.

Hai rẫy gần nhau nên bà Đấu nghi Tốt chặt trộm cây bời lời của bà, đôi bên lời qua tiếng lại.

Nói không xong, Tốt dùng đá đập vào đầu bà Đấu cho đến chết rồi chôn xác nạn nhân trong rẫy mì của ông Nguyễn Văn Nhơn gần đó.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.