Giảm án cho hai teen nữ cướp giật đồ của học sinh

04/04/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Ngày 3.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Trần Thị Ngọc Phượng (17 tuổi, ngụ Q.8) từ 6 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

>> Bắt 6 “nữ quái” chuyên móc cốp xe trộm tài sản

Đồng thời, giảm 2 năm 6 tháng tù xuống còn 1 năm 10 ngày tù đối với Nguyễn Thị Ngọc Thúy (15 tuổi, ngụ Q.10) về tội “cướp giật tài sản”. Lý do là hai đối tượng này thành khẩn khai báo và tài sản cướp giật có giá trị thấp.

Trưa 23.3.2012, Phượng điều khiển xe gắn máy ép sát cho Thúy ngồi phía sau giật cặp học sinh của em Đào Xuân Dũng để trên giỏ xe phía trước. Khi Phượng tăng ga bỏ chạy thì bị người dân phát hiện truy đuổi bắt giữ cùng tang vật. 

Trước đó 1 ngày, bằng hành vi tương tự, cả hai cũng giật cặp của em Võ Thị Phương Hiếu ở dốc cầu Bà Tàng (P.7, Q.8), trong đó có điện thoại di động, máy tính.

Quá trình điều tra, hai bị cáo này còn khai ngày 9.3.2012 dùng gạch đe dọa giết em Huỳnh Minh Quý để cướp xe đạp và 30.000 đồng trong cặp sách.

Lê Nga

>> Bắt nhóm gây ra 8 vụ cướp, cướp giật tài sản
>> Bắt đối tượng cướp giật tài sản của khách bộ hành
>> Bắt 2 học sinh cướp giật tài sản
>> Khởi tố, bắt giam “nữ quái” buôn ma túy
>> Bắt 6 “nữ quái” chuyên móc cốp xe trộm tài sản
>> Tạm giữ “nữ quái” trộm vàng
>> Nữ quái" thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo lãnh án
>> Nữ quái" làm giả giấy tờ để vay tiền hầu tòa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.