Giải cứu 43 nạn nhân buôn người trong năm 2012

27/11/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Ngày 26.11, thông tin từ Hội nghị công tác phòng, chống tội phạm hình sự Việt Nam - Trung Quốc lần 8 tại TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng công an hai nước đã phối hợp phát hiện 38 vụ buôn người qua biên giới, giải cứu thành công 43 nạn nhân trong năm 2012.

Theo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam, đây là 43 nạn nhân người Việt bị lừa bán sang Trung Quốc ép làm lao động khổ sai, bán dâm, mua bán nội tạng với các thủ đoạn như môi giới hôn nhân, nhận con nuôi, hứa hẹn việc làm thu nhập cao…

Ngành công an hai nước đã chủ động phối hợp mở đợt cao điểm truy quét, xử lý 68 đối tượng trong các đường dây tinh vi, có sự cấu kết giữa các thành phần trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, trong năm 2012, tình trạng mua bán người qua biên giới Việt - Trung vẫn rất phức tạp, chiếm đến 60% số vụ mua bán người ở Việt Nam.

 Chong Kon Hoi (bên trái) và Ling Seng Koey bị bắt giữ
Chong Kon Hoi (bên trái) và Ling Seng Koey, hai trong số ba người Malaysia dùng thẻ tín dụng giả lừa 8 cửa hàng với số tiền khoảng 200 triệu đồng bị bắt giữ tại Đà Nẵng hôm 4.8 - Ảnh: Nguyễn Tú

Bên cạnh đó, tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng xảo quyệt như sử dụng thẻ tín dụng giả, lừa đảo qua mạng bằng hợp đồng kinh tế, sản xuất, buôn bán tiền giả, dùng internet gây án…

Điển hình như vụ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an Việt Nam, đã phát hiện một số người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam dùng thẻ tín dụng giả lừa đảo 17 tỉ đồng và hơn 30.000 USD của ngân hàng, doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2012, Công an Việt Nam phát hiện, lập hồ sơ hơn 2.000 vụ phạm pháp hình sự trên tuyến biên giới Việt - Trung, cùng Công an Trung Quốc điều tra khám phá gần 500 vụ.

Trong thời gian tới, ngành công an hai nước sẽ nghiên cứu xây dựng “Cơ chế hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng hình sự hai nước”; tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống mua bán người; mở đợt cao điểm truy quét tội phạm vào giữa năm 2013; rút ngắn thời gian xác minh, kịp thời giải cứu trao trả nạn nhân bị mua bán; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao về an ninh mạng...

Nguyễn Tú

>> Bắt 3 người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả
>> Nhập cảnh vào Việt Nam để ăn xin, "cày" game
>> Ngăn chặn 2 người Trung Quốc ăn xin trá hình tại Đà Nẵng
>> Trục xuất 9 người Trung Quốc buôn lòng lợn trái phép
>> Phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép
>> Phát hiện áo ngực nguồn gốc Trung Quốc có chứa "thuốc lạ"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.