Đường dây gả bán 18 cô gái Việt sang Trung Quốc lãnh án

26/12/2013 01:49 GMT+7

Từ đầu năm 2012 đến tháng 7.2013, đường dây do Nguyễn Thị Bình (52 tuổi, ngụ Bắc Giang) cầm đầu đã tổ chức tuyển chọn và gả bán 18 cô gái Việt Nam sang Trung Quốc.

Bình móc nối với Thái Hoàng Sơn (ngụ Sóc Trăng), Nguyễn Đặng Trúc Quân, Trần Đức Nhân Tôn, Lê Thị Mười (cùng ngụ Tây Ninh), Nguyễn Văn Hải (ngụ Bắc Giang) và 2 bị cáo khác tuyển chọn các cô gái để gả bán sang Trung Quốc. Bị cáo Từ Thị Huệ (32 tuổi, ngụ Bắc Giang) dẫn đàn ông Trung Quốc đến nhà Bình xem mặt để mua làm vợ hoặc bán sang Trung Quốc. Người Trung Quốc sang VN mua vợ đưa cho Huệ 150 triệu đồng/cô gái. Huệ đưa cho Bình 90 triệu đồng để chi phí và lo cho gia đình các cô, nhưng Bình chỉ đưa cho gia đình mỗi cô từ 10 - 20 triệu đồng, còn lại bỏ túi. Đến ngày bị bắt, Bình đã bán 11 người, Mười  bán 11 người và Huệ đưa 3 người đàn ông Trung Quốc sang VN mua 2 cô dâu.

Ngày 25.12, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Bình 10 năm tù giam; Sơn, Quân cùng 6 năm tù;  Tôn 4 năm tù;  Hải 5 năm tù; Mười 8 năm tù…

Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.