Đường dây buôn ma túy từ Lào về VN lãnh án

27/11/2012 14:39 GMT+7

(TNO) Để có tiền chơi ma túy, các bị cáo đã rủ nhau hình thành đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

(TNO) TAND TP.HCM ngày 27.11 xét xử sơ thẩm vụ án mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tòa tuyên phạt Ngô Thành Phong (42 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) 17 năm tù, Lư Quang (36 tuổi, ngụ Q.4) 16 năm tù, Dương Thế Minh Luân (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) 15 năm tù, Lâm Bảo Đại (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 7 năm tù, Trần Tịnh Lạc Khánh (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, cùng tại TP.HCM) 5 năm tù, về một trong hai tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

 Đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam hầu tòa
Các bị cáo nghe Viện KSND TP.HCM công bố bản cáo trạng

Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2011, Phong làm nghề thợ bạc tại tỉnh Bokeo (Lào). Do thường hay mua ma túy sử dụng nên Phong biết nơi cung cấp ma túy ở Lào.

Đến cuối 9.2011, Phong về Việt Nam. Tình cờ, trong một lần sử dụng ma túy, Phong quen biết Lư Quang (cũng là một người nghiện ma túy).

Qua tìm hiểu, Phong biết giá ma túy ở Việt Nam cao hơn nên nhiều lần qua Lào, mua tổng cộng 500 gam ma túy tổng hợp và 40 gam Ketamine về giao cho Quang. Sau đó Quang bán lẻ số hàng trên cho những người nghiện khác, trong đó có các bị cáo nêu trên để sử dụng và bán lại kiếm lời. 

Ngày 29.10.2011, Công an P.Tân Phong, Q.7 (TP.HCM) phát hiện bắt quả tang Trần Tịnh Lạc Khánh cất giữ trong người hai gói ma túy.

Từ đây, lực lượng chức năng mở rộng điều tra đến ngày 31.10.2011 thì bắt giữ, triệt phá toàn bộ đường dây này.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Khởi tố bị can thứ 5 trong đường dây ma túy xuyên biên giới
>> Khởi tố 8 bị can trong đường dây ma túy lớn nhất Đà Nẵng
>> Phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.