Dùng súng hoa cải bắn trọng thương người

12/05/2011 16:25 GMT+7

(TNO) Sáng 12.5, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, Nguyễn Thế Lương (37 tuổi, ngụ P.Cửa Nam, TP Vinh) - thủ phạm dùng súng hoa cải bắn trọng thương ông Trần Hữu Hạnh (50 tuổi, ngụ P.Đông Vĩnh, TP Vinh) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Lương khai, vào ngày 1.5, Lương tổ chức uống rượu tại nhà, trong đó có ông Phạm Hữu Tân (hàng xóm của Lương).

Trong khi uống rượu, Lương và ông Tân có mâu thuẫn với nhau và con trai ông Tân đã dùng dao chém Lương bị thương. Do được mọi người can ngăn nên ông Tân bỏ về nhà.

 
Khẩu súng hoa cải, tang vật vụ án được Lương mang đến nộp cho công an - Ảnh: K.Hoan

Khuya 6.5, Lương sang nhà ông Tân để hỏi chuyện. Ông Tân tưởng Lương sang đánh mình nên đã lấy dao chém Lương nhưng bị Lương lấy được dao chém lại.

Một lúc sau, rất đông người nhà ông Tân kéo sang nhà Lương. Thấy vậy, Lương trốn lên mái nhà rồi lấy súng hoa cải bắn vào đám đông khiến ông Trần Hữu Hạnh có mặt trong đám đông bị thương nặng do dính hàng chục mảnh đạn găm vào lưng.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.