Dựng hiện trường giả lừa công an

12/06/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Sáng 12.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tân Châu, Tây Ninh cho biết sẽ xử phạt hành chính Nguyễn Minh Phụng (ngụ H.Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi "báo thông tin giả".

(TNO) Sáng 12.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang hoàn tất thủ tục để tiến hành xử phạt hành chính đối với Nguyễn Minh Phụng (32 tuổi, ngụ ấp Tân Nam, xã Tân Bình, H.Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi “báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Theo tài liệu điều tra, Phụng mượn người thân 20 triệu đồng rồi ôm hết số tiền này sang Campuchia đánh bạc và thua 19 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 8.6, Phụng đến đoạn đường vắng thuộc khu vực ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, H.Tân Châu, dựng hiện trường giả một vụ cướp.

Cụ thể, Phương dừng xe lại và cho xe ngã xuống đường rồi gỡ nón bảo hiểm, lấy dép và bóp để xuống đường, dùng tay xé rách áo đang mặc, rồi la lên “Cướp! Cướp!”.

Sau đó, Phụng giả vờ chạy bộ về hướng xã Tân Hưng, tìm đến nhà trưởng ấp báo tin rằng mình vừa bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường khống chế lấy hai chiếc điện thoại di động và hơn 19 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Châu đã có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc. Sau nhiều ngày xác minh, Công an H.Tân Châu đã làm rõ đây chỉ là hiện trường vụ cướp giả.

Giang Phương

>> Giết bạn tù rồi dựng hiện trường giả
>> Khám phá vụ giết người rồi dựng hiện trường giả
>> Giết vợ rồi dựng hiện trường giả
>> Giết vợ, treo xác trong nhà tạo hiện trường giả
>> Vợ giết chồng rồi tạo hiện trường giả
>> Giết vợ rồi dựng hiện trường giả
>> Khởi tố vụ án tạo hiện trường giả để chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.