Đột nhập nhà, trói người, cướp xe máy

02/08/2012 15:34 GMT+7

(TNO) Ngày 2.8, Cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã bắt khẩn cấp nghi phạm Trần Đại Tường Nguyên (26 tuổi, trú tại Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 1.8, với ý định trộm cắp tài sản, Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ gây án gồm: dao lê, dao cắt kính, tuốc nơ vít… sau đó đột nhập vào một ngôi nhà (chưa cấp số) tại Lô C28, khu quy hoạch Tùng Thiện Vương, phường Vỹ Dạ, TP.Huế để lấy cắp tài sản.

 Đột nhập, trói chủ nhà rồi cướp xe máy 1

Đột nhập, trói chủ nhà rồi cướp xe máy 2

Đột nhập, trói chủ nhà rồi cướp xe máy 3
Nghi phạm Trần Đại Tường Nguyên đang “diễn lại” hành vi cướp tài sản - Ảnh: Trần Hồng

Khi Nguyên đang thực hiện hành vi trộm cắp thì chủ nhà - chị Ngô Thị Vui - về. Nghi phạm lập tức xông vào đánh đập, dùm ống chích uy hiếp sau đó lấy dây điện trói chị Vui trong nhà vệ sinh, dùng áo quần bịt miệng, thắt quanh cổ chị.

Sau khi khống chế chủ nhà, Nguyên tìm mọi cách để phá két sắt nhưng không thành công nên cướp chiếc xe máy hiệu Honda và một số tài sản khác trị giá trên 30 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an TP.Huế vào cuộc và đã bắt được nghi phạm ngay trong chiều cùng ngày.

Hồ sơ của cơ quan điều tra cho thấy, Nguyên là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù, nghi phạm đã lại tiếp tục con đường phạm pháp.

Đáng nói, trước đó khoảng 15 ngày, nghi phạm này cũng đã đột nhập vào chính nhà chị Vui lấy trộm gần 37 triệu đồng.

Bùi Ngọc Long

>> Triệt phá hai băng bảo kê, cướp tài sản vùng giáp ranh
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng hiếp nữ nhân viên
>> Mượn tiền không cho, khống chế cướp tài sản
>> Bắt hai nghi phạm đâm chết học sinh cướp tài sản
>> Bắt khẩn cấp bốn nghi phạm cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.