Đòi nợ thuê rồi chiếm đoạt luôn tài sản

14/01/2012 01:38 GMT+7

Hôm qua, nguồn tin từ Viện KSND tối cao cho biết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (thường trực phía Nam) vừa thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với Trần Hùng Cường (SN 1977, ngụ TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hôm qua, nguồn tin từ Viện KSND tối cao cho biết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (thường trực phía Nam) vừa thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với Trần Hùng Cường (SN 1977, ngụ TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cường được một công ty thuê đòi nợ ông Nguyễn Mãnh Hùng (SN 1962, ngụ TP.Vũng Tàu) hơn 7 tỉ đồng. Sau khi ký hợp đồng ủy quyền, ngày 16.5.2011, Cường đến Vũng Tàu ép ông Hùng phải giao chiếc ô tô Fortuner biển số 72L-8317 cho Cường. Sau đó Cường không giao cho chủ nợ mà chiếm đoạt luôn.

Anh Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.